Hợp tác kinh tế được coi là trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Bỉ

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 11:22 GMT+7

VTV.vn - Trong số các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam.

Trao đổi thương mại giữa hai nước đến nay đã đạt khoảng 2,45 tỉ USD, tuy nhiên kết quả này còn quá khiêm tốn so với tiềm năng.

Với vị trí chiến lược của mình ở Đông Nam Á và chính sách ngày càng thông thoáng, Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều các công ty Bỉ đầu tư cho các lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản, cà phê, ca cao, vận tải biển, nông nghiệp, xử lý nước thải và y tế.

Khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam Khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam

VTV.vn - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn các Nghị sĩ và Quốc hội Nhật Bản tiếp tục quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước