Hy Lạp bán ra 1 tỷ Euro tín phiếu chính phủ

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 09/04/2015 15:33 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, chính phủ Hy Lạp đã thực hiện một động thái được kỳ vọng sẽ khiến tình hình tài chính nước này tạm thời “dễ thở” hơn khi bán ra hơn 1 tỷ Euro tín phiếu chính phủ.

Cụ thể kết thúc phiên đấu giá hôm qua, Athens đã bán 1,14 tỉ Euro tín phiếu kho bạc có kỳ hạn 6 tháng. Tuy nhiên, chính phủ Hy Lạp đã cam kết sẽ thanh toán khoản nợ 450 triệu Euro cho IMF trong hôm nay (9/4), trong bối cảnh quốc gia này đang cạn kiệt tiền mặt. Điều này sẽ khiến các cơ quan nhà nước chật vật trong việc xoay sở tiền mặt trả lương và lương hưu tháng 4 cho khu vực công.

Hiện, Athens đang hy vọng đề nghị cải cách của mình sẽ sớm được thông qua nhằm giải ngân gói viện trợ còn lại trị giá 7,2 tỷ Euro, cứu nền kinh tế nước này tránh được nguy cơ phá sản.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước