Hy Lạp đạt được thỏa thuận sơ bộ với các chủ nợ

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 03/05/2017 08:49 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Hy Lạp và các chủ nợ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để đổi lấy gói cứu trợ tài chính thứ 3.

Chính phủ Hy Lạp và các chủ nợ gồm Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" để đổi lấy gói cứu trợ tài chính thứ 3 cho quốc gia này.

Hãng tin quốc gia của Hy Lạp dẫn lời Bộ trưởng Tài chính nước này Euclid Tsakalotos cho biết, các cuộc đàm phán đã kết thúc với một "thỏa thuận kỹ thuật sơ bộ" về tất cả các vấn đề bao gồm cải cách lao động, năng lượng, cắt giảm quỹ hưu trí và tăng thuế.

Ông Tsakalotos tin tưởng rằng, thỏa thuận này sẽ cho phép Hy Lạp đảm bảo các biện pháp giảm nhẹ nợ, điều thiết yếu đối với sự phục hồi của nền kinh tế vẫn chật vật trong khủng hoảng này.

Dự kiến, thỏa thuận này sẽ được Quốc hội Hy Lạp xem xét thông qua vào trung tuần tháng 5 này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước