Hy Lạp không đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 15/06/2015 17:58 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/6, cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp tiếp tục rơi vào bế tắc khi vòng đám phán mới nhất giữa nước này với các chủ nợ kết thúc không đạt được một thỏa thuận nào.

Các chủ nợ gồm Liên minh châu Âu (EU), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) muốn Hy Lạp phải cắt giảm 2 tỷ Euro chi tiêu để có thể tiếp tục nhận được các khoản cứu trợ.

Thậm chí, EU và IMF còn yêu cầu Hy Lạp phải cắt giảm trợ cấp lương hưu. Tuy nhiên, đó là điều mà Chính phủ Hy Lạp không bao giờ chấp nhận.

Dự kiến, vào thứ 5 tuần này, Bộ trưởng Tài chính các nước Eurozone sẽ họp để thảo luận về tình hình Hy Lạp. Cuộc họp này có ý nghĩa quan trọng vì đây là cơ hội cuối cùng để các bên đạt được một thỏa thuận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước