Hy Lạp mở cửa trở lại các ngân hàng

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/07/2015 14:53 GMT+7

Các ngân hàng Hy Lạp đã mở cửa trở lại sau 3 tuần đóng cửa. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Các ngân hàng Hy Lạp hôm nay (20/7) đã mở cửa trở lại sau 3 tuần bị đóng cửa vì cuộc khủng hoảng nợ tại nước này.

Hệ thống các ngân hàng Hy Lạp mở cửa trở lại vào lúc 8h hôm nay theo giờ địa phương, tức 12h trưa nay theo giờ Việt Nam. Theo đó mỗi người được phép rút tiền tối đa 420 Euro/tuần trong mỗi lần rút thay vì chỉ được rút tối đa 60 Euro/ngày như trước đây. Tuy nhiên, phần lớn các biện pháp kiểm soát vốn vẫn được duy trì, bao gồm cả việc ngừng các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và ngừng mở tài khoản mới.

Theo ước tính, sau 3 tuần đóng cửa các ngân hàng, nền kinh tế nước này thiệt hại khoảng 3 tỷ Euro, chưa kể tổn thất của ngành du lịch.

Hy Lạp quyết định mở cửa trở lại các ngân hàng sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định nâng mức trần Quỹ hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp cho các ngân hàng Hy Lạp lên 900 triệu Euro, yếu tố then chốt giúp hệ thống ngân hàng nước này hoạt động trở lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước