Hy Lạp tiếp tục 'khắc khổ' để làm hài lòng các chủ nợ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/12/2015 10:14 GMT+7

VTV.vn - Ngày hôm qua (6/12), Quốc hội Hy Lạp đã thông qua ngân sách khắc khổ 2016 với nhiều biện pháp cắt giảm mạnh chi tiêu cũng như tăng thuế để làm hài lòng các chủ nợ quốc tế.

Cụ thể, ngân sách trong năm tới của Hy Lạp cắt giảm tổng cộng 5.7 tỷ Euro chi tiêu công, gấp gần 4 lần trong năm 2015. Ngoài ra, ngân sách mới còn bao gồm hơn 2 tỷ Euro từ việc tăng thuế.

Chính phủ Hy Lạp hiện đang phải thực hiện những yêu cầu về chi tiêu khắc khổ và hàng loạt biện pháp cải cách ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân để đổi lấy gói cứu trợ trị giá 86 tỷ Euro. Dự kiến nền kinh tế nước này chỉ tăng trưởng xấp xỉ 0% trong năm nay và sụt giảm 0.7% trong năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước