Hy Lạp và Eurozone nhất trí tái đàm phán cứu trợ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/02/2017 08:58 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mới đây, các Bộ trưởng Bộ Tài chính của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Hy Lạp đã nhất trí tái đàm phán về các thỏa thuận cứu trợ đối với quốc gia này.

Các chuyên gia tài chính của khu vực sẽ lên kế hoạch cho một loạt cải cách về lương hưu, thuế thu nhập và thị trường lao động tại Hy Lạp với mục tiêu giúp Hy Lạp đủ điều kiện cho các khoản vay mới.

Các cải cách sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2019 sau khi gói cứu trợ thứ 3 kết thúc vào năm 2018. Kết quả trên có được là nhờ sự thỏa hiệp trong nhiều tháng qua giữa Athens, các chủ nợ châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Theo một số nguồn tin từ EU, hiện Bộ trưởng Bộ Tài chính Hy Lạp đã thông qua một số biện pháp sẽ được tự động kích hoạt nếu Athens không thể đạt được các mục tiêu về ngân sách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước