IEA: Mức độ tuân thủ thỏa thuận của OPEC giảm thấp nhất từ đầu năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/07/2017 09:42 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nguồn cung dầu toàn cầu vẫn tăng trong tháng 6 vừa qua khiến mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC rơi xuống mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Đó là nhận định mới được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra. Theo đó, mức độ tuân thủ thỏa thuận của các nước trong và ngoài OPEC đã giảm xuống 78%, mức thấp nhất trong suốt 6 tháng đầu năm 2017.

Sản lượng dầu thô toàn cầu đã tăng thêm 720 triệu thùng/ngày trong tháng 6 vừa qua, thậm chí sản lượng tăng cả ở các quốc gia tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng, cụ thể là Saudi Arabia.

Bên cạnh đó, 2 quốc gia không tham gia thỏa thuận là Libya và Nigeria cũng đẩy mạnh hoạt động sản xuất dầu.

Với nguồn cung dầu cao, giá dầu đã giảm trung bình 3 - 4 USD/thùng trong tháng 6 vừa qua, hiện đang dao động gần với mức ngày 1/1/2017.

OPEC gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu tới tháng 3/2018 OPEC gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu tới tháng 3/2018

VTV.vn - Trong cuộc họp tại Vienna (Áo) ngày 25/5, OPEC đã quyết định gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ thêm 9 tháng, cho tới tháng 3/2018.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước