IEA: Thị trường dầu có dấu hiệu tái cân bằng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/09/2017 15:56 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, IEA cho biết, thị trường dầu mỏ toàn cầu có dấu hiệu đang dần cân bằng trở lại.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm qua (13/9) cho biết, thị trường dầu mỏ toàn cầu có dấu hiệu đang dần cân bằng trở lại và dự trữ dầu ở các nước lớn có thể sẽ sớm giảm xuống dưới mức trung bình của 5 năm.

Cũng theo IEA, cam kết cắt giảm sản lượng dầu của OPEC trong tháng 8 đã tăng mạnh từ 75% lên tới 82%. Sau thông tin này, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ tăng 2,2% lên 49,3 USD/thùng.

Giá dầu tại thị trường châu Á tăng cao Giá dầu tại thị trường châu Á tăng cao Đồng USD đang chi phối thị trường vàng và dầu châu Á Đồng USD đang chi phối thị trường vàng và dầu châu Á Thị trường dầu biến động sau tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar Thị trường dầu biến động sau tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

dầu mỏ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước