IFC: Việt Nam nên thành lập một cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài thế hệ mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/07/2018 09:29 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đề xuất, Việt Nam nên thành lập một "cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài thế hệ mới" để Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.

IFC cho rằng, nhiệm vụ thu hút FDI hiện nay bị phân tán mạnh giữa nhiều bộ ngành, chưa có một cơ quan đầu mối rõ ràng phục vụ cho nhà đầu tư nước ngoài ở cấp trung ương, trong khi, Cục Đầu tư nước ngoài hoạt động còn chưa hiệu quả do kiêm nhiệm cả chức năng quản lý và xúc tiến đầu tư. 

Vì thế, nên thành lập một cơ quan mới có đủ thẩm quyền, có sự hiện diện của khối kinh tế tư nhân và tuyển dụng người có kinh nghiệm làm việc ở các ngành nghề ưu tiên trong thu hút vốn FDI.

Ông Wim Douw, chuyên gia cấp cao Tổ chức Tài chính quốc tế IFC cho rằng: "Việt Nam có đầy đủ các yếu tố để thành công trong việc chuyển hướng chiến lược sang FDI thế hệ mới, nhưng vẫn còn 1 số yếu tố cần giải quyết. Một trong những thách thức lớn nhất để gia tăng giá trị mà dòng vốn FDI mang lại là nằm ở chính sách. Ngoài ra, Việt Nam cần tập trung cung cấp nguồn lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, cũng như thiết lập môi trường đầu tư thuận lợi, hay đưa ra những chính sách khuyến khích hiệu quả nhằm thu hút các doanh nghiệp mới".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước