IMF cảnh báo nguy cơ với các nước vùng Vịnh nếu giá dầu xuống thấp

CBS (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 27/10/2014 07:10 GMT+7

Ảnh minh họa.

Kể từ tháng 6/2014 đến nay, giá dầu đã giảm khoảng 25%, do tình trạng dư thừa nguồn cung, nhu cầu yếu và triển vọng “ảm đạm” của kinh tế toàn cầu.

Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Christine Lagarde đã đưa ra cảnh báo nếu tình trạng giá dầu giảm tiếp tục kéo dài, các quốc gia vùng Vịnh phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ sẽ đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách.

Hiện việc thực hiện cải cách toàn diện, đa dạng hóa nền kinh tế, giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ là những bước đi cần thiết đối với các nước vùng Vịnh trong bối cảnh hiện nay.

 

 

 

Từ khóa:

giá dầu, IMF

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước