Indonesia điều trần vụ chống bán phá giá thép của Việt Nam

Ngọc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/02/2016 22:08 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia thông báo tổ chức phiên điều trần liên quan vụ việc rà soát cuối kỳ về chống bán phá giá thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam.

Bộ Công Thương cho biết, Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia thông báo tổ chức phiên điều trần liên quan vụ việc rà soát cuối kỳ về chống bán phá giá thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Được biết, Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia đã khởi xướng điều tra vụ việc ban đầu vào năm 2011 và ra quyết định áp thuế vào năm 2013 với mức thuế dành cho doanh nghiệp Việt Nam là từ 12,3% - 27,8%.

Phiên điều trần lần này được tổ chức với mục đích để các bên liên quan trực tiếp nêu lên các quan điểm, lập luận liên quan đến vụ việc này. Do đó, đây là một cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam có liên quan cung cấp các tài liệu, chứng cứ để bảo vệ quyền lợi. Phiên điều trần bắt đầu từ 10-12h (giờ Jakarta), ngày 15/2/2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước