Indonesia phản bác kế hoạch nhập khẩu đường

CBS-Thứ bảy, ngày 25/01/2014 14:49 GMT+7

Hiệp hội Đường Indonesia tuyên bố, năm 2014 Indonesia sẽ không cần nhập khẩu đường trắng do hoạt động sản xuất đường trong năm nay sẽ ổn định và lượng đường tồn kho vẫn còn lớn đáp ứng đủ nhu cầu trong nước.

Theo Hiệp hội Đường Indonesia,đến tháng 12/2013, lượng đường trắng tồn kho đứng ở mức 1,2 triệu tấn và cao nhất trong vòng 10 năm vừa qua. Tổng lượng đường sản xuất mới và lượng đường trắng tồn kho sẽ cao hơn so với lượng đường trắng tiêu thụ trong năm 2014, dự kiến sẽ vào khoảng 2,75 triệu tấn. Thậm chí vào cuối năm 2014, Indonesia có thể còn tồn kho gần 1 triệu tấn đường.

Cùng với nguy cơ dư cung, Hiệp hội đường Indonesia cho rằng việc nhập khẩu đường trắng có thể đẩy giá đường trong nước tiếp tục giảm và do vậy không khuyến khích nông dân trồng mía.

Theo Hiệp hội đường Indonesia, song song với việc tạm ngừng nhập khẩu đường, Chính phủ Indonesia cũng cần ấn định giá thu mua mía đường của nông dân cao hơn ít nhất 10% so với giá sản xuất cơ sở để cho phép họ có lợi nhuận.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước