Iraq có kế hoạch tăng sản lượng dầu mỏ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/04/2017 06:38 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Troy Media

VTV.vn - Iraq có kế hoạch tới cuối năm 2017 sẽ tăng sản lượng dầu thô lên mức 5 triệu thùng/ngày, từ mức 4,4 triệu thùng/ngày hiện nay.

Thông tin trên được Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Jabar Ali Al-Luaibi đưa ra hôm qua (2/4). Cũng theo ông Al-Luaibi, Iraq dự định tăng sản lượng dầu thêm 15 tỷ thùng trong năm 2018.

Người đứng đầu ngành dầu mỏ Iraq đồng thời cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ của các nước trong và ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhằm bình ổn giá dầu mỏ.

Iraq là nước sản xuất dầu lớn thứ hai trong OPEC sau Saudi Arabia và là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 4 trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

Iraq, dầu mỏ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước