Iraq đối mặt với tình trạng thiếu nông sản nội địa do cuộc chiến chống IS

Nguyễn Mai (VTV24)-Thứ sáu, ngày 12/06/2015 09:50 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ đe dọa đến cuộc sống của người dân, cuộc chiến chống IS còn gây ra tình trạng khan hiếm nông sản nội địa tại Iraq.

Hiện tổng sản lượng nông phẩm toàn Iraq chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu tiêu thụ trong nước. Kể từ tháng 6/2014, khi phiến quân IS tiến vào Mosul, nhiều vùng đất nông nghiệp đã bị chiếm đóng hoặc tàn phá. Những con đường vận chuyển nông sản trong nước cũng đã bị chặn lại. Từ đó, miền Bắc Iraq chỉ còn cách nhập nông sản từ nước ngoài, thay vì tiêu thụ nông sản từ miền Trung hay miền Nam Iraq như trước kia.

Hiện Iraq đang nằm trong danh sách 10 nước nhập khẩu lúa mì và gạo nhiều nhất thế giới. Chừng nào bom vẫn rơi, đạn vẫn nổ tại Iraq thì người dân nơi đây sẽ vẫn phải đối mặt với tình trạng khan hiếm lương thực và phụ thuộc vào nguồn cung của các nước láng giềng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước