Italy: Độ tuổi người thuộc diện nghèo trẻ nhất trong nhiều thập kỉ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/10/2016 06:31 GMT+7

Ảnh minh họa: ANSA

VTV.vn - Độ tuổi trung bình của người xin cứu trợ tại các trung tâm xã hội ở Italy năm 2015 là 44 tuổi, mức trẻ nhất trong hàng chục năm qua và gần 50% số đó là người có gia đình.

Theo báo cáo của các tổ chức cứu trợ nhân đạo, điều đáng chú ý là tỷ lệ thanh niên 18 đến 34 tuổi thuộc diện đói nghèo tại Italy cũng tăng nhanh trong khi đây là nhóm đang trong độ tuổi lao động sung sức nhất.

Số người trẻ tuổi sống trong diện nghèo khó ngày càng đông và độ tuổi người được coi là diện nghèo nước này đang ở mức trẻ nhất trong nhiều thập kỉ.

Nguyên nhân của tình trạng này, theo báo cáo, có thể do khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng nặng nề, giảm khả năng tạo việc làm mới và số người thất nghiệp duy trì ở mức cao.

Thêm 122 triệu người sẽ đối diện nguy cơ đói nghèo cùng cực Thêm 122 triệu người sẽ đối diện nguy cơ đói nghèo cùng cực

VTV.vn - Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc (FAO) đã cảnh báo một viễn cảnh tồi tệ nhất do hậu quả của biến đổi khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước