Italy kêu gọi tái cơ cấu kinh tế EU

Phi Hiển-Thứ năm, ngày 10/07/2014 12:01 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Italy, Pier Carlo Padoan. Nguồn: AFP

Trong cuộc họp mới nhất của các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu EU tại Bỉ, Bộ trưởng Tài chính Italy Pier Carlo Padoan đã tuyên bố, Italy nói riêng và châu Âu nói chung cần tập trung đẩy mạnh việc tái cơ cấu nền kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

Ông Padoan, người chủ trì phiên họp tuyên bố, Italy với tư cách Chủ tịch luân phiên EU sẽ thúc đẩy tất cả các nước thành viên tìm ra động lực để tái cơ cấu nền kinh tế.

Italy cũng yêu cầu EU cần linh hoạt hơn trong việc quản lý thâm hụt ngân sách của các nước thành viên. Tuy nhiên, đề xuất linh hoạt về các chính sách tài khóa của Bộ trưởng Italy đã vấp phải sự phản đối của Bộ trưởng Đức và Hà Lan, những người cho rằng, vấn đề quan trọng mà EU cần giải quyết vào lúc này là đẩy mạnh sản xuất và đối phó với nạn thất nghiệp.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước