Italy thiệt hại hơn 30 tỷ Euro mỗi năm vì nạn quan liêu

Quang Duy - Nhật Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 04/11/2015 15:38 GMT+7

Hình minh họa. (Ảnh: archive.glimpse.org)

VTV.vn - Tại Italy, nạn quan liêu với hệ thống hành chính công thủ tục rườm rà, thiếu hiệu quả đã khiến ngân sách nước này thiệt hại 31 tỷ Euro mỗi năm, tương đương gần 2% GDP.

Đây là thống kê mới nhất mà Tổng các Hiệp hội Doanh nghiệp Italy đưa ra dựa theo các tính toán của Bộ Hành chính công nước này.

Thêm vào đó, hoạt động kinh doanh của những doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng gặp trở ngại khi phải tiêu tốn thời gian cho các thủ tục hành chính khác nhau, chủ yếu là về thuế. Cơ quan này cũng cho rằng, 1/3 số thiệt hại trên hoàn toàn có thể được cắt giảm ngay tức khắc và tạo ra những hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế trong vòng 4 năm tới.

Chính phủ của Thủ tướng Matteo Renzi vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong kế hoạch cải cách, trong đó nổi bật là vấn đề cân nhắc các khoản chi ngân sách cho hành chính công và sa thải những công chức yếu kém.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước