Kết nối doanh nghiệp Việt - Hàn

PV-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 11:43 GMT+7

VTV.vn - Hội thảo Kết nối đầu tư kinh doanh Việt – Hàn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với các sản phẩm, công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc.

Đến hẹn lại lên, những cuộc hội thảo Kết nối đầu tư kinh doanh Việt – Hàn lại được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với các sản phẩm, công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc và thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa các doanh nghiệp của hai nước.  

Tại Hội thảo, các doanh nghiệp Việt Nam được gặp gỡ và đàm phán trực tiếp với các đối tác Hàn Quốc liên quan đến việc phân phối các sản phẩm và chuyển giao các công nghệ của Hàn Quốc vào Việt Nam và ngược lại, phân phối các sản phẩm và chuyển giao các công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam vào Hàn Quốc.

Từ năm 2014, Hiệp hội doanh nghiệp đổi mới Hàn Quốc (Innobiz) đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện các cuộc hội thảo Kết nối đầu tư kinh doanh Việt - Hàn. Và đã có khoảng 240 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các hội thảo, trong đó khoảng 100 doanh nghiệp đạt được kết quả như mong đợi. 

Ông Lee Hwan Hee, quản lý trụ sở chính của Innobiz, cho biết: "Những cuộc giao thương này được tổ chức khá thường xuyên, năm 2016 tổ chức 8 lần, năm 2017 là 4 lần và năm nay chúng tôi sẽ tổ chức từ 3 - 4 lần. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội xúc tiến ra thị trường toàn cầu, đặc biệt là thị trường Việt Nam để chuyển giao những công nghệ mình đang có. Và thông qua những hội thảo, doanh nghiệp Việt Nam cũng có cơ hội giao lưu và tiếp nhận công nghệ tốt của Hàn Quốc. Đây là hội thảo chuyển giao công nghệ nên để có thành quả lớn phải mất thời gian dài và doanh nghiệp cũng gặp những trở ngại nhất định. Công nghệ không giống như sản phẩm, bán là được ngay mà hai bên cần thời gian tìm hiểu về đối tác, về công nghệ xem có phù hợp với Việt Nam hay không. Trở ngại thứ nhất là sự khác biệt về suy nghĩ, thứ hai là giá cả và trở ngại trong vấn đề đánh giá công nghệ có phù hợp với Việt Nam hay không".

Ngày 22/3, Công ty Investip (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp cùng các đối tác Hàn Quốc đã tổ chức "Hội thảo kết nối đầu tư kinh doanh Việt – Hàn" tại khách sạn Grand Plaza Hà Nội. Chương trình diễn ra theo hình thức gặp gỡ trực tiếp theo từng nhóm doanh nghiệp cùng chung mục đích và khớp với nhu cầu của đối tác tiềm năng theo thời gian đăng ký cụ thể. 

Tại Hội thảo lần này, đã có 10 công ty Hàn Quốc thuộc các lĩnh vực khác nhau tham gia gặp gỡ và đàm phán. Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đã được mời đến, có doanh nghiệp lần đầu tiên tham gia nhưng cũng có những doanh nghiệp tích cực tham gia cuộc hội thảo nhiều lần với mong muốn phân phối sản phẩm và tìm cơ hội tiếp nhận công nghệ tốt của nước bạn. Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đều đánh giá cao những cuộc gặp gỡ bước đầu này và hi vọng được bắt tay cùng các đối tác Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất. Theo ông Lee Hwan Hee, một số lĩnh vực như hóa mỹ phẩm, về thiết bị lọc nước và những phụ tùng ô tô là những lĩnh vực có tiềm năng giao lưu tốt nhất. Sau một ngày hội thảo, ngày 23/03, các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đi thăm doanh nghiệp Việt Nam theo lịch hẹn do hai bên thỏa thuận.

Tổng thống Hàn Quốc giao lưu với đội tuyển U23 Việt Nam Tổng thống Hàn Quốc giao lưu với đội tuyển U23 Việt Nam

VTV.vn - Chiều 22/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với các cầu thủ, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước