Khắc phục nhiễm mặn ở dự án muối Quán Thẻ

VTV8-Chủ nhật, ngày 30/07/2017 10:33 GMT+7

Tài sản bị hư hỏng do ảnh hưởng nhiễm mặn từ dự án sản xuất muối. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - UBND tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất điều chỉnh dự án muối Quán Thẻ, đồng thời thực hiện dứt điểm việc hỗ trợ thiệt hại cho các gia đình trong vùng dự án.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ cân đối nguồn kinh phí giúp tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại. Đến thời điểm này, đã có trên 100 tỷ đồng tiền hỗ trợ. Năm 2017 là đợt cuối cùng tỉnh Ninh Thuận triển khai 31 tỷ đồng từ nguồn do Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cân đối năm 2017.

Từ nhiều năm nay, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận bị nhiễm mặn do dự án muối Quán Thẻ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của 1.400 hộ dân. Liên tục nhiều năm qua, chính quyền địa phương và các Bộ, ngành đã tập trung xử lý sự cố nhiễm mặn này. Với sự hỗ trợ thiệt hại này, phần nào người dân ở xã Phước Minh đã ổn định được nơi ở.

Tuy nhiên, sự lo ngại vẫn chưa chấm dứt khi chưa thể các định tình trạng nhiễm mặn liệu có còn tái diễn. Do đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đã quyết định điều chỉnh dự án muối Quán Thẻ, cụ thể là đưa 422ha đất làm muối ra khỏi dự án để đưa vào quy hoạch vùng phát triển năng lượng sạch. Cùng với giải pháp ngăn chặn xâm nhập mặn, vấn đề tạo sinh kế cho người dân trong vùng bị nhiễm mặn cũng đã được tính đến.

Hỗ trợ gia đình trong vùng dự án muối Quán Thẻ do sự cố nhiễm mặn Hỗ trợ gia đình trong vùng dự án muối Quán Thẻ do sự cố nhiễm mặn

VTV.vn - UBND tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất điều chỉnh dự án muối Quán Thẻ, thực hiện dứt điểm việc hỗ trợ thiệt hại các gia đình trong vùng dự án do sự cố nhiễm mặn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước