Khai mạc diễn đàn Chiến lược phát triển ít phát thải carbon Asia Leds

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/12/2017 10:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Diễn đàn Chiến lược phát triển ít phát thải carbon khu vực châu Á do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đã được khai mạc tại TP.HCM.

Diễn đàn năm nay kéo dài tới ngày 8/12, sẽ giới thiệu các công cụ, phương pháp huy động nguồn lực để giảm tải lượng khí thải carbon, xây dựng thành phố xanh.

Với tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa như hiện nay, lượng khí thải carbon của Việt Nam giai đoạn này đang ở mức 250 triệu tấn/năm.

Dự báo đến năm 2020 sẽ lên mức 500 triệu/tấn, thuộc nhóm những nước có tốc độ gia tăng lượng khí thải cao nhất thế giới và đang gây ra hậu quả không nhỏ như bất thường về thời tiết, chi phí xã hội cho bệnh viện, thuốc men tăng cao. Đây cũng là thách thức mà nhiều quốc gia châu Á đang phải đối mặt. 

Các nước khuyến khích sử dụng xe điện để giảm phát thải carbon Các nước khuyến khích sử dụng xe điện để giảm phát thải carbon

VTV.vn - Hiện nay, rất nhiều quốc gia đang đẩy mạnh phát triển và sản xuất xe điện để bắt kịp thời đại. Bởi đây là giải pháp hiệu quả và nhanh chóng giảm lượng phát thải carbon.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước