Khánh Hòa chính thức quản lý cảng Nha Trang

VTV8-Thứ sáu, ngày 15/04/2016 17:04 GMT+7

VTV.vn - Vinalines chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần cảng Nha Trang từ Vinalines cho UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý.

Nằm trong lộ trình chuyển đổi công năng của cảng Nha Trang trở thành cảng du lịch, Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) và UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất lập biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang từ Vinalines cho UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý.

Cụ thể, Vinalines thống nhất chuyển hơn 15 triệu cổ phần tương ứng giá trị vốn tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang về UBND tỉnh Khánh Hòa, tính theo mệnh giá hơn 150,7 tỷ đồng. UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi tiếp nhận phần vốn Vinalines bàn giao, thực hiện thoái vốn theo hướng Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối.

Từ năm nay, tỉnh Khánh Hòa xây dựng đề án phát triển cảng Nha Trang thành cảng đầu mối du lịch quốc tế hiện đại; không chỉ đón tàu du lịch quốc tế mà còn là bến du thuyền, phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố du lịch Nha Trang.

Mức phấn đấu đưa ra là cảng Nha Trang sẽ đón tối thiểu 150.000 khách quốc tế du lịch bằng đường biển và 1 triệu khách nội địa đi tham quan các tuyến biển, đảo. Các năm tiếp theo phấn đấu đạt mức tăng trưởng tối thiểu 20%/năm. Riêng việc vận chuyển hàng hóa trước đây ở cảng Nha Trang sẽ được đưa về cảng Cam Ranh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước