Khánh Hòa: Hạ thủy tàu cá đầu tiên theo Nghị định 67

Đài PT-TH Khánh Hòa-Thứ tư, ngày 03/06/2015 11:22 GMT+7

VTV.vn - Chiếc tàu đánh bắt xa bờ đầu tiên thực hiện theo Nghị định 67 của Chính phủ đã được hạ thủy tại Khánh Hòa.

Gia đình ngư dân Dương Văn Quang (trú tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là chủ sở hữu của chiếc tàu nói trên. Chiếc tàu cá vỏ composite mang số hiệu KH-95177-TS do Viện Nghiên cứu và chế tạo tàu thủy thuộc Trường Đại học Nha Trang thực hiện.

Tàu có chiều dài 21m, rộng trên 5m, lượng giãn nước hơn 70 tấn và công suất máy 405 CV, tốc độ hành trình theo thiết kế đạt 11 hải lý/giờ, trang bị các thiết bị đánh bắt hải sản hiện đại. Tàu trị giá 5,5 tỷ đồng. Ngư dân Dương Văn Quang được cho vay gần 5 tỷ với thời hạn vay 11 năm.

Ngư dân Dương Văn Quang là một trong số hàng trăm ngư dân của tỉnh Khánh Hòa sẽ được tạo điều kiện cho vay, đóng mới 160 tàu đánh bắt hải sản và 15 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá trong thời gian tới, theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Từ khóa:

tàu đánh cá

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước