Khánh Hòa nhận được đề nghị đầu tư 50 tỷ USD vào đặc khu Bắc Vân Phong

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/04/2018 11:04 GMT+7

VTV.vn - 50 tỷ USD - con số khổng lồ này có thể sẽ được đầu tư vào khu vực Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP) và các nhà đầu tư đến từ Australia, Hàn Quốc vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa trình bày phương án đầu tư vào Bắc Vân Phong.

Theo đó, các nhà đầu tư cam kết có thể rót khoảng 50 tỷ USD để đầu tư xây dựng Bắc Vân Phong với các hạng mục gồm: Khu vực du lịch, thành phố thông minh, khu dân cư và công nghiệp, sân bay, đường bộ, khu vực cảng.

Về cơ sở hạ tầng như năng lượng, viễn thông, giao thông, hệ thống cung cấp nước sẽ được đầu tư với kinh phí từ 3 - 10 tỷ USD, sân bay khoảng 5 tỷ USD.

Có thể thấy bên cạnh nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhiều nhà đầu tư lớn cũng đang đưa các địa phương được xây dựng thành đặc khu kinh tế vào tầm ngắm.

Thủ tướng: Xây dựng thể chế cho Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong Thủ tướng: Xây dựng thể chế cho Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong

VTV.vn - Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho các bộ và địa phương xây dựng thể chế cho Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước