Khó dự báo để đầu cơ với chính sách tỷ giá mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/01/2016 07:17 GMT+7

(Ảnh minh họa: Vietnam+)

VTV.vn - Trong mục tiêu điều hành năm 2016, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt hơn khiến giới đầu cơ gặp khó khăn trong việc dự báo.

Cụ thể, cách xác định tỷ giá hối đoái trung tâm sẽ không chỉ dựa trên mối tương quan trực tiếp giữa VND và USD như trước đây, mà là giữa đồng USD với một số đồng tiền chủ chốt khác; căn cứ vào mối tương quan này để xác định một tỷ giá hối đoái hợp lý nhất.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, chính sách mới này sẽ giảm được mức độ kỳ vọng vào việc phá giá hay nỗ lực quá mức để giữ tỷ giá hối đoái như trong thời gian vừa qua, tăng niềm tin trong việc sử dụng, giảm tình trạng USD hóa và tâm lý găm giữ ngoại tệ. Với cơ chế điều hành tỷ giá mới, tính chất đầu cơ sẽ thay đổi. Do đó, đối với giới đầu cơ, việc dự báo để có thể tăng cường đầu cơ ngoại tệ sẽ giảm đi rất nhiều do khả năng dự báo, dự đoán sẽ khó hơn, giảm mức độ USD hóa cho nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước