Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Quảng Trị

Hồ Chiến - Trọng Hoàng (VTV8)-Thứ hai, ngày 03/07/2017 16:37 GMT+7

VTV.vn - Đakrông là một huyện nghèo của tỉnh Quảng Trị, nên để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới đối với địa phương này rất khó khăn.

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020, huyện miền núi Đakrông đề ra kế hoạch đến 2020 sẽ có 3 - 4 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, với một huyện nghèo thuộc diện 30A nên để thực hiện mục tiêu này là điều hết sức khó khăn, nảy sinh nhiều bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

Toàn huyện Đakrông có 13 xã và 98 thôn bản. Đến thời điểm này, trong số 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới có 9 tiêu chí không có địa phương nào đạt được như tiêu chí về cơ sở hạ tầng văn hóa, giáo dục, môi trường, chợ nông thôn và nhà ở...

Là địa phương thuộc diện huyện nghèo 30A, nên xuất phát điểm của Đakrông còn thấp, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lực phát triển kinh tế, thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Từ nay đến 2020, huyện Đakrông phải triển khai nhiều giải pháp trong việc thúc đẩy người dân phát triển kinh tế bền vững bởi có nguồn lực người dân mới chủ động xây dựng nông thôn mới. Còn người dân vẫn nghèo như hiện nay, huyện Đakrông sẽ khó thành công trên tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Thiếu nguồn lực xây dựng nông thôn mới ở Đăk Lăk Thiếu nguồn lực xây dựng nông thôn mới ở Đăk Lăk Hà Tĩnh tổ chức thi nông thôn mới kiểu mẫu Hà Tĩnh tổ chức thi nông thôn mới kiểu mẫu Cà Mau: Nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới rớt tiêu chí Cà Mau: Nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới rớt tiêu chí

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước