Khó thu hút lao động nông thôn tại các cụm công nghiệp

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/07/2015 10:01 GMT+7

VTV.vn - Việc khó thu hút được lao động nông thôn cho các khu công nghiệp chính là khó khăn lớn nhất khiến tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp trên cả nước mới chỉ đạt 58%.

Trước đây, doanh nghiệp thuê đất ở cụm công nghiệp để sản xuất, vì nghĩ rằng nơi này nằm ở vùng nông thôn, dễ thu hút lao động. Đến nay, họ lại đang phải ngược xuôi tìm lao động, khiến chi phí sản xuất phát sinh thêm.

Nguyên nhân khiến lao động nông thôn không còn mặn mà vào cụm công nghiệp nhỏ mà thường vào các khu công nghiệp ở các thành phố lớn phía Nam là vì quan niệm cho rằng làm ở các khu công nghiệp lớn sẽ ổn định hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước