Khó tuyển dụng lao động nghề cá

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 09:19 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chủ tàu cho biết, mặc dù họ đã tăng tỷ lệ ăn chia, trả thêm lương cứng nhưng họ vẫn không tuyển đủ ngư dân đi biển.

Làm thế nào để tuyển đủ ngư dân đi biển đang là vấn đề lớn tại nhiều địa phương. Nhiều chủ tàu cho biết, mặc dù họ đã tăng tỷ lệ ăn chia, trả thêm lương cứng… nhưng tình hình vẫn không được cải thiện là bao.

Như tại xã Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, cả xã có 370 tàu cá xa bờ, nhưng cũng chỉ mới có một nửa số tàu đi biển, số còn lại đang phải lao đao tìm lao động.

Nhiều chủ tàu cho biết, một phần là do ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển khiến ngư dân bị giảm thu nhập. Do đó, họ bắt buộc phải bỏ đi làm ăn xa.

Không chỉ có Bảo Ninh, tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, một trong những địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất tỉnh Quảng Bình, nhiều chủ tàu cũng lâm vào tình cảnh không thuê được lao động đi biển.

Để khắc phục tình trạng này, các chủ tàu đang phải cam kết trả cho ngư dân từ 3 - 5 triệu đồng trước khi ra khơi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước