Khoảng 1,3 triệu xe Ford Explorer tại Mỹ có thể bị thu hồi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/09/2017 14:42 GMT+7

Nguồn ảnh: Reuters.

VTV.vn - Một trong những mẫu xe SUV bán chạy nhất của Ford đang phải đối mặt với nguy cơ bị thu hồi tại Mỹ.

Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ thông báo đã nhận được 2.719 đơn khiếu nại liên quan đến các xe Explorer phiên bản 2011 - 2017, bao gồm cả mẫu xe chuyên dụng dành cho cảnh sát. Theo hồ sơ của cơ quan này, kể từ ngày 1/7/2016 đến nay, đã xảy ra ít nhất 3 vụ tai nạn và 41 trường hợp chấn thương có thể liên quan đến lỗi rò rỉ khí thải. Nhiều trường hợp khách hàng gặp phải các triệu chứng như buồn nôn, nhức đầu, mất ý thức - dấu hiệu của việc bị ngộ độc khí Cacbon monoxit (CO).

Phát ngôn viên của Ford cho biết: "Các quyết định của Ford dựa trên cơ sở dữ liệu sẵn có. Nếu cơ sở dữ liệu cho thấy việc thu hồi xe vì lý do an toàn là cần thiết thì Ford sẽ nhanh chóng có hành động nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng".

Ford sẽ xuất khẩu xe từ Trung Quốc sang Mỹ vào năm 2019 Ford sẽ xuất khẩu xe từ Trung Quốc sang Mỹ vào năm 2019 Ford xây thêm 3 nhà máy ở Mỹ Ford xây thêm 3 nhà máy ở Mỹ Mexico yêu cầu Ford bồi thường khi rút dự án về Mỹ Mexico yêu cầu Ford bồi thường khi rút dự án về Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước