Không được nhận tiền hỗ trợ đất lúa, người dân Phú Yên bức xúc

Ái Linh - Phạm Việt - Nguyễn Lụa (VTV8)-Thứ hai, ngày 10/07/2017 14:51 GMT+7

VTV.vn - Người dân xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên rất bức xúc khi biết rằng toàn bộ số tiền hỗ trợ đất lúa bị chính quyền đưa vào kinh phí kiên cố hóa kênh mương.

Nhiều người dân thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, không hề biết đến chủ trương xin ý kiến của dân chuyển tiền hỗ trợ đất trồng lúa của Chính phủ cho việc đầu tư kiên cố hóa kênh mương. Điều này là có cơ sở khi thực tế các cuộc họp của dân tại thôn Phú Khê chưa bao giờ đạt đến 1/2 số hộ dân, điều này cũng đồng nghĩa chủ trương này chưa được người dân thống nhất.

Người dân càng bức xúc hơn khi sự việc vỡ lở, cán bộ xã, thôn lại lập đoàn đến từng hộ vận động người dân ký vào danh sách đồng ý nhận tiền và nộp lại toàn bộ số tiền cho xã để sửa chữa kênh mương. Đó là chưa kể đến hàng năm người dân đều đóng tiền thủy lợi phí cho hợp tác xã sau mỗi vụ lúa kết thúc.

Được biết, tổng số tiền hỗ trợ đất lúa theo Nghị định 42 cho người dân toàn xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa năm 2015 là gần 260 triệu đồng. Xã Hòa Xuân Đông cũng đang thực hiện dự án kiên cố hóa kênh mương theo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Tuy nhiên, việc chi trả tiền hỗ trợ và huy động sức dân cho xây dựng nông thôn mới là hai việc làm hoàn toàn khác nhau và cần sự đồng thuận cao của người dân.

Mất đường đi vì xây cầu nông thôn mới Mất đường đi vì xây cầu nông thôn mới

VTV.vn - Tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre khi cầu nông thôn mới xây xong, hơn 100 hộ dân bị mất đường, đi lại bất tiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước