Kiên Giang phấn đấu tăng cao sản lượng tôm

Anh Thư, Dương Hương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/09/2015 07:31 GMT+7

(Ảnh minh họa. Chanh Đa/TTXVN)

VTV.vn - Tỉnh Kiên Giang đang thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu sản lượng tôm cả năm 2015 là 56.000 tấn.

Tỉnh Kiên Giang thực hiện hai giải pháp chính gồm: đẩy nhanh tiến độ thả giống và kiểm soát dịch bệnh trên đàn tôm.

Đối với nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp vùng Hà Tiên, Kiên Lương, Tứ giác Long Xuyên, ngành thủy sản tỉnh sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ dân tiếp tục thả giống trên diện tích khoảng 1.500 ha. Ngành thủy sản cũng chỉ đạo các trạm thú y cơ sở kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên con tôm.

Tính đến đầu tháng 9, diện tích thả tôm nuôi của tỉnh Kiên Giang đạt hơn 98.000 ha, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước