Kiều hối 6 tháng đầu năm chủ yếu đầu tư vào sản xuất kinh doanh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/06/2016 16:32 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê, 2,1 tỉ USD kiều hối chuyển về địa bàn TP.HCM trong 6 tháng đầu năm nay chủ yếu được đầu tư vào sản xuất kinh doanh.

Đây được xem là một một thông tin khá bất ngờ khi trước đây, lượng kiều hối thường tập trung vào kênh đầu tư bất động sản, chứng khoán và gửi tiết kiệm.

Theo Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, lượng kiều hối chuyển về tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2015. Trước đó, việc Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất tiền gửi USD về 0%/năm, áp dụng cơ chế tỷ giá trung tâm niêm yết hàng ngày, siết lại đối tượng cho vay ngoại tệ đã khiến nhiều người lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng nguồn kiều hối chuyển về Việt Nam để gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ.

Tuy nhiên thực tế không như vậy bởi phần lớn kiều hối đã được dùng để sản xuất kinh doanh, đầu tư chứ không phải để nắm giữ, chi tiêu hay tập trung vào đầu tư bất động sản, chứng khoán như trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước