Kiều hối về Đà Nẵng có xu hướng giảm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/09/2016 21:37 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Lượng kiều hối chuyển về Đà Nẵng thông qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến nay vào khoảng 72 triệu USD, giảm 4,64 triệu USD so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, lượng kiều hối về thành phố tập trung chủ yếu từ các thị trường châu Mỹ, châu Âu và châu Á .

Trên thực tế, con số có thể cao hơn nhiều do ngoài kênh tổ chức tín dụng, còn có thể gửi tiền về qua nhiều kênh khác nhau như tổ chức kinh tế, hải quan, bưu điện...

Theo lý giải của NHNN chi nhánh Đà Nẵng, sự sụt giảm lượng kiều hối chuyển về cho thân nhân trên địa bàn thành phố có thể do kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, người lao động ít việc làm hơn, thậm chí phải trở về nước trước thời hạn.

Bên cạnh đó, cuối năm 2016, NHNN bắt đầu áp chính sách lãi suất 0% đối với tiền gửi USD nên nhiều khả năng lượng ngoại tệ chuyển về Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng để gửi tiết kiệm hưởng chênh lệch lãi suất cũng giảm theo.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước