Kinh doanh hàng đã qua sử dụng - Hướng đi mới cho các nhà sản xuất đồng hồ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 16/01/2018 16:05 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh thị trường vừa trải qua giai đoạn khó khăn do sự sụt giảm nhu cầu từ Trung Quốc, nhiều hãng đồng hồ đã bắt đầu thử kinh doanh các sản phẩm đã qua sử dụng.

Audemars Piguet - một trong những thương hiệu hàng đầu của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ đã bắt đầu thử nghiệm việc kinh doanh đồng hồ đã qua sử dụng kể từ mùa hè năm 2017. Sau Thụy Sĩ, cuộc thử nghiệm sẽ tiếp tục được mở rộng ra các thị trường quốc tế như Mỹ hay Nhật Bản.

Theo New York Times, trong suốt một thời gian dài, các nhà sản xuất đã bỏ quên phân khúc thị trường đầy tiềm năng này và nhiều ý kiến cho rằng đây là một thiếu sót lớn, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động giao dịch trực tuyến đang diễn ra khá sôi động.

Do vậy, việc tạo ra một thị trường mà các sản phẩm được kiểm soát, đảm bảo giá trị, chất lượng, hứa hẹn sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong ngành công nghiệp đồng hồ. Những nền tảng kinh doanh trực tuyến như Watchbox hay Truefacet hiện đang thuyết phục các nhà sản xuất rằng doanh thu hàng second-hand sẽ không ảnh hưởng tới doanh số đồng hồ mới.

Theo các chuyên gia, với sự phát triển mạnh mẽ như hiện nay của thương mại điện tử, việc các nhà sản xuất đồng hồ bắt tay với các nền tảng kinh doanh trực tuyến để đẩy mạnh khai thác thị trường đồng hồ đã qua sử dụng sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sỹ hứa hẹn tiếp tục phục hồi trong năm 2018 Ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sỹ hứa hẹn tiếp tục phục hồi trong năm 2018

VTV.vn - Ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sỹ hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước