Kinh doanh online ngày càng phụ thuộc Facebook

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/01/2018 06:22 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo khảo sát, một trong những kênh bán hàng mang lại hiệu quả nhất, gần ngang ngửa với bán tại cửa hàng là bán hàng qua Facebook.

Có tới 90% cửa hàng ở Việt Nam kết hợp cả bán hàng online. Trong đó, 55% số cửa hàng có doanh thu online chiếm gần một nửa tổng doanh thu. Đây là một kết quả khảo sát của Sapo thực hiện trên 1.000 cửa hàng. Đáng chú ý, kinh doanh online ngày càng dựa vào Facebook.

Nhóm ngành mỹ phẩm, nước hoa, trang sức có mức doanh thu online trung bình cao nhất. Còn nhà thuốc là nhóm ngành có tỷ lệ các cửa hàng không bán online nhiều nhất.

Đa phần các shop quy mô 1-2 cửa hàng nên chủ yếu là chủ shop tự làm các hoạt động tiếp thị. Trong đó, có tới 61% tự chạy quảng cáo trên Facebook.

Có cơ sở để thu thuế dịch vụ từ Facebook, Google tại Việt Nam Có cơ sở để thu thuế dịch vụ từ Facebook, Google tại Việt Nam Bán hàng qua Facebook, một người bị truy thu thuế hơn 9 tỷ đồng Bán hàng qua Facebook, một người bị truy thu thuế hơn 9 tỷ đồng Nan giải bài toán thu thuế bán hàng online Nan giải bài toán thu thuế bán hàng online

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước