Kinh nghiệm triển khai nộp thuế điện tử tại các địa phương

Minh Loan (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 15/06/2015 16:02 GMT+7

VTV.vn - Tuy vẫn còn có những khó khăn chung nhưng một số địa phương đã đi đầu về cải cách thủ tục thuế và triển khai nhân rộng việc nộp thuế điện tử.

Tối thiểu 90% doanh nghiệp nộp thuế điện tử là mục tiêu mà Tổng cục Thuế đặt ra đến hết tháng 9/2015. Với mục tiêu này, nhiều ý kiến cho rằng, đây là một bài toán khó với ngành thuế, khi hiện nay tỷ lệ doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử trung bình trong cả nước rất thấp, chỉ khoảng 30%.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn tỏ ra e ngại, lo lắng về sự kết nối của cục thuế với ngân hàng chưa hoàn thiện, tính bảo mật, cũng như chưa nhận thức đúng về lợi ích của nộp thuế điện tử...

Tuy nhiên, đến nay cũng đã có những địa phương nổi lên như là điểm sáng đi đầu về cải cách thủ tục thuế, triển khai nhân rộng việc nộp thuế điện tử và đã đạt được kết quả rất cao với 80-100% các doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước