Kinh tế Anh gặp khó nếu không đạt được thỏa thuận với EU

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 29/03/2017 16:11 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Winnyedu.com

VTV.vn - Các ngành kinh tế tại Anh đang đứng trước rất nhiều khó khăn nếu Anh rời khỏi bàn đàm phán mà không có được thỏa thuận thương mại lớn nào.

Thủ tướng Anh từng cho biết, sẽ sẵn sàng thực hiện tiến trình Brexit mà không cần đạt được một thỏa thuận nào, nếu các nhà đàm phán EU đưa ra các điều kiện quá khắt khe. Nhưng tuyên bố này đang bị các doanh nghiệp tại Anh phản đối. Bởi một kết quả như vậy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành tài chính và công nghiệp ô tô – hai ngành chủ chốt đang phát triển mạnh của Anh.

Ngay sau khi Anh ấn định ngày kích hoạt Brexit, hàng loạt ngân hàng lớn như Bank of America, Standard Chartered, Barclay và Citigroup đã lên kế hoạch chuyển hoạt động sang các quốc gia khác thuộc EU như Frankfurt, Đức và Dublin, Ireland. Nguyên nhân là để tiếp tục duy trì quan hệ với khối thị trường chung. 30.000 vị trí việc làm trong ngành này cũng bị đe dọa, khi dòng vốn có giá trị tới 1,9 nghìn tỷ USD chuẩn bị rút ra khỏi Anh vì Brexit.

Còn với ngành ô tô, nếu Anh buộc phải viện đến luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để giao thương với EU sau Brexit, thì ô tô của Anh xuất khẩu sang EU có thể phải chịu mức thuế 10%.

Không chỉ vậy, Anh còn có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng bởi quyền tự do đi lại không còn. Nghiên cứu mới đây của Viện Nhân lực và Phát triển Anh quốc cho biết, các ngành phụ thuộc vào công nhân có tay nghề thấp như bán lẻ, phục vụ và xây dựng đã phải đối mặt với sự suy giảm nhân công mạnh kể từ khi cuộc bỏ phiếu về Brexit diễn ra.

Các doanh nghiệp cũng đang đặt câu hỏi là liệu họ có nên tiếp tục đầu tư trong vòng 2 năm tới hay không, bởi vẫn chưa có sự chắc chắn nào cho đến khi các cuộc đàm phán kết thúc. Theo các chuyên gia, nhu cầu vay vốn cho kinh doanh và chi tiêu gia đình ở Anh đã giảm từ đầu năm, và đây là tín hiệu đầu tiên báo hiệu nền kinh tế đang từ từ đi xuống. Người tiêu dùng cũng bắt đầu cảm nhận được sự ảnh hưởng của việc tăng giá hàng hóa mạnh mẽ do chi phí nhập khẩu cao hơn – hậu quả của việc đồng Bảng Anh mất giá trên thị trường tiền tệ sau cuộc bỏ phiếu Brexit.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước