Kinh tế Hà Nội tăng trưởng mạnh nhất trong 3 năm

Đặng Tú-Thứ ba, ngày 23/06/2015 06:01 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, tổng sản phầm trên địa bàn (GRDP) của Thủ đô trong 6 tháng đầu năm ước tăng 7,8% - mức tăng cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế trên địa bàn Thủ đô có những tăng trưởng khả quan. Ước tính trong nửa đầu năm nay, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội tăng 10,5%, nếu loại trừ yếu tố giá thì tổng mức tăng này là 9,6% so cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 của Hà Nội tăng 0,13% so với tháng trước, chủ yếu vì nhóm hàng giao thông tăng cao do giá xăng dầu đã liên tiếp điều chỉnh thời gian gần đây. Thời tiết nắng nóng khiến sản lượng điện, nước tiêu thụ lên cao, tác động đến nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng.

Cục thống kê Hà Nội cũng dự báo, trong những tháng tới, tình hình sản xuất trên địa bàn sẽ ổn định và đạt mức tăng trưởng khả quan hơn so với năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Từ khóa:

giá xăng dầu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước