Kinh tế Hàn Quốc đang có những diễn biến xấu

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 28/11/2014 09:15 GMT+7

Ảnh minh họa

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2014 xuống còn 3,5%.

Mới đây, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2014 xuống còn 3,5%. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp sa sút được cho là nguyên nhân chính của lần hạ dự báo này.

Theo Cục thống kê Hàn Quốc, lần đầu tiên kể từ năm 1998, giá trị các sản phẩm xuất xưởng của lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Hàn Quốc đã suy giảm 1% so năm trước đó, xuống còn 1.500 tỷ won.

Từ quý II năm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã tung gói kích thích tài chính đồng thời giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), các chỉ số kinh tế và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng nước này tiếp tục giảm sút, bất chấp các nỗ lực của Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước