Kinh tế Hy Lạp thoát suy thoái lần đầu tiên trong 2 năm

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 16/11/2016 06:13 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Cơ quan Thống kê Hy Lạp cho biết kinh tế nước này trong Quý III/2016 đã ghi nhận mức tăng trưởng 0,5% so với quý trước đó.

Thông tin này đồng nghĩa với việc nền kinh tế Hy Lạp lần đầu tiên trong 2 năm qua đã thoát khỏi suy thoái. Mặc dù trước đó, Chính phủ Hy Lạp dự báo kinh tế nước này nhiều khả năng chỉ tăng trưởng trở lại trong năm 2017.

Chính phủ của ông Alexis Tsipras bày tỏ lạc quan và cho rằng, động lực tăng trưởng của Hy Lạp đang ở trạng thái tốt nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra.

Bên cạnh đó, Hy Lạp cũng hy vọng các chủ nợ giảm và giãn nợ để hỗ trợ tăng trưởng, khi nước này tiếp cận được chương trình nới lỏng định lượng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Hy Lạp vẫn “ngập sâu” trong khủng hoảng Hy Lạp vẫn “ngập sâu” trong khủng hoảng

VTV.vn - Hy Lạp vẫn đang “ngập sâu” trong khoản nợ công khổng lồ dù đã thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước