Kinh tế Mỹ giảm tốc trong quý I/2018

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/04/2018 11:13 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Kinh tế Mỹ giảm tốc trong quý I/2018 do chi tiêu tiêu dùng tăng trưởng chậm nhất trong gần 5 năm qua.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng ở mức 2,3% trong quý I/2018, thấp hơn quý IV/2017 nhưng lại cao hơn kỳ vọng của hầu hết các nhà đầu tư. Nguyên nhân giảm tốc là do người tiêu dùng thắt chặt hầu bao và đầu tư doanh nghiệp chỉ ở mức trung bình.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng đây không phải dấu hiệu đáng lo ngại bởi kinh tế Mỹ sẽ sớm tăng tốc trong quý II khi người dân Mỹ bắt đầu cảm nhận tác động từ gói cắt giảm thuế trị giá 1,5 nghìn tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân giảm, cùng với việc tăng chi tiêu chính phủ sẽ là lực đẩy giúp kinh tế Mỹ đạt mục tiêu tăng trưởng 3% do Tổng thống Donald Trump đề ra.

FED cảnh báo nguy cơ kinh tế Mỹ thụt lùi do chiến tranh thương mại FED cảnh báo nguy cơ kinh tế Mỹ thụt lùi do chiến tranh thương mại

VTV.vn - FED cảnh báo viễn cảnh chiến tranh thương mại sẽ gây ra "những rủi ro suy giảm" đối với nền kinh tế Mỹ dù nền kinh tế này được dự báo tăng trưởng ổn định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước