Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong 25 năm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/01/2016 18:00 GMT+7

Vận chuyển container tại cảng ở Thanh Đảo, Sơn Đông. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Theo kết quả khảo sát của hãng tin AFP (Pháp), kinh tế Trung Quốc trong năm 2015 đạt tốc độ tăng trưởng xấp xỉ 7%, mức tăng trưởng yếu nhất trong vòng 1/4 thế kỷ qua.

Thăm dò của hãng tin AFP với 18 nhà kinh tế cho thấy, tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm 2015 đạt 6,9%, gần bằng mục tiêu mà Chính phủ nước này đề ra là 7% và thấp hơn so với mức tăng trưởng 7,3% của năm trước đó. AFP cũng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2016 sẽ tiếp tục giảm, xuống mức chỉ còn 6,7%.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc và đồng Nhân dân tệ giảm giá mạnh thời gian qua, khiến các nhà đầu tư quốc tế lo ngại về "sức khỏe" của nền kinh tế lớn nhất châu Á và lớn thứ hai thế giới này.

Dự kiến đầu tuần tới, Trung Quốc sẽ chính thức công bố số liệu về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước