Kinh tế Việt Nam đã quay trở lại đà tăng trưởng

-Thứ ba, ngày 08/04/2014 09:36 GMT+7

Đây là nhận định của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia trong báo cáo về “tình hình kinh tế Việt Nam Quý I và dự báo cả năm 2014” vừa được đưa ra.

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đã thoát đáy trong quý III năm 2013 và đang trở lại quỹ đạo tăng trưởng, dù còn chậm. Dự báo những quý tiếp theo, tăng trưởng kinh tế sẽ khá hơn nhờ hiệu ứng các giải pháp hỗ trợ tổng cầu như tăng đầu tư bằng trái phiếu Chính phủ, giảm lãi suất…

Sản xuất tiếp tục chuyển biến tích cực khi tăng trưởng GDP quý I/2014 (4,96%) cao hơn cùng kỳ hai năm trước nhờ sự phục hồi của khu vực nông, lâm, thủy sản, công nghiệp và xây dựng. Nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu, máy móc thiết bị sản xuất tiếp tục xu hướng tăng kể từ tháng 9/2013 và tăng mạnh trong Quý I/2014: nhập khẩu máy móc thiết bị tăng 29,3%, xăng dầu tăng 29,6%, nguyên phụ liệu dệt may tăng 28,7% (số liệu tính đến ngày 15/3/2014 của Tổng cục Hải quan).

Trong quý I/2014, Việt Nam xuất siêu hơn 1 tỷ USD tăng 44,5% so với cùng kỳ năm trước và là mức xuất siêu lớn nhất kể từ năm 2010; vẫn ghi nhận mức tăng đột phá so với các nước trong khu vực ASEAN.

Đáng chú ý, tình hình các doanh nghiệp cũng đã cải thiện hơn khi các chỉ số về khả năng trả nợ của khu vực doanh nghiệp đạt mức tốt nhất kể từ đầu năm 2012. Đòn bẩy tài chính thậm chí còn giảm về mức thấp nhất kể từ năm 2008, chỉ còn gần 60%.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước