Kính xây dựng nội đẩy lùi kính ngoại và hàng nhập lậu

Mạnh Hùng, Chí Trung (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 27/05/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Kính xây dựng hiện là một trong số ít các mặt hàng của Việt Nam từ chỗ lệ thuộc gần như hoàn toàn vào nhập khẩu đã dần thay thế hàng nhập khẩu cũng như hàng nhập lậu.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á sản xuất được loại kính xây dựng có chiều dày lớn nhất là 19mm và không bị giới hạn về chiều dài. Đây cũng không phải là sản phẩm đầu tư nước ngoài, mà hoàn toàn là doanh nghiệp Việt Nam. Và nó có giá bán rất cạnh tranh.

Theo thống kê của của Bộ Xây dựng, tổng công suất của các nhà máy kính tại Việt Nam hiện đã lên tới gần 250 triệu m2 kính tiêu chuẩn/năm, thừa đáp ứng cho trong nước, nên đang hướng đến xuất khẩu.

Thực tế năm 2017 vừa qua, các doanh nghiệp kính trong nước cũng đã xuất khẩu 10 - 15% sản lượng kính làm ra tới các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và cả Trung Quốc, nơi mà mới chỉ vài năm trước đây đã cung cấp phần lớn kính cho ngành xây dựng Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước