Kon Tum: Phát sinh 6.500 hộ nghèo

Kiều Hoa, Trọng Thịnh-Thứ bảy, ngày 08/08/2015 18:40 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo, nhưng qua khảo sát trong 3 năm qua, trên địa bàn tỉnh Kon Tum vẫn phát sinh trên 6.500 hộ dân nghèo.

Trong số 6.500 hộ nghèo bao gồm cả hộ tái nghèo và hộ nghèo mới. Đáng nói, phần lớn hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, với gần 6.000 hộ.

Theo các ngành chức năng của tỉnh Kon Tum, nguyên nhân tái nghèo là do số hộ thoát nghèo thu nhập bình quân mỗi năm vẫn chưa vượt qua mức chuẩn hộ cận nghèo theo quy định. Vì vậy, khi gặp thiên tai, bão lũ, ốm đau…, hộ đó tái nghèo hoặc lại phát sinh thêm các hộ nghèo mới.

Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ người nghèo vẫn còn tư tưởng ỷ nại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không tự lực phấn đấu vươn lên. Do vậy, họ đã không phát huy được hiệu quả sản xuất từ các chương trình hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước, địa phương đã ưu tiên đầu tư cho mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước