Kuwait, Qatar và UAE xác nhận giảm sản lượng dầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/12/2016 15:10 GMT+7

VTV.vn - Kuwait, Qatar và các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã xác nhận giảm sản lượng dầu.

Kuwait, Qatar và các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất vừa xác nhận sẽ giảm nguồn cung dầu mỏ kể từ ngày 1/1/2017 nhằm hỗ trợ giá dầu, theo quyết định của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC.

Đây là một quyết định quan trọng mà các quốc gia thành viên OPEC đạt được trong bối cảnh nguồn cung dầu vẫn đang dồi dào, khiến giá dầu thế giới giảm mạnh trong suốt hơn 2 năm qua. Tập đoàn Dầu mỏ Kuwait KPC cho biết từ đầu năm sau sẽ giảm khoảng 130.000 thùng dầu/ngày trong tổng sản lượng khoảng 3 triệu thùng/ngày của nước này.

Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Qatar và các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cũng đã đưa ra một thông báo tương tự. Ngoài khối OPEC, có nước Nga cũng cam kết cắt giảm sản lượng 300.000 thùng dầu/ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước