Lãi suất tăng, nền kinh tế Mỹ sắp hết được ‘nuông chiều’?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/11/2015 09:38 GMT+7

VTV.vn - Cục dự trữ Liên bang Mỹ nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất cơ bản trong tháng 12 tới, chấm dứt thời gian dài việc duy trì lãi suất gần như bằng 0% áp dụng từ tháng 12/2008.

Đêm qua theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Fed bà Janet Yellen đã có phiên điều trần trước Uỷ ban Tài chính Quốc hội Mỹ, về cách điều hành các chính sách tiền tệ của Fed. 

Bà Janet Yellen đã tỏ ra khá lạc quan khi cho rằng, nền kinh tế Mỹ đang trở nên mạnh hơn bất chấp sự sụt giảm mạnh của GDP trong quý III (chỉ đạt 1.5% so với 3.9% trong quý II). Bà Janet Yellen cho biết nếu những số liệu kinh tế Mỹ sắp tới tiếp tục ổn định, Fed có thể tăng lãi suất cơ bản trong tháng 12 tới.

Thời gian qua, FED đang chịu sức ép lớn trong việc tăng lãi suất cơ bản khi nhận hàng loạt các chỉ trích cho rằng đã quá ‘nuông chiều’ nền kinh tế Mỹ bằng việc liên tục duy trì lãi suất gần như bằng 0%. Nhiều ý kiến cho rằng, nền kinh tế Mỹ đã khỏe mạnh và và không cần phải uống ‘thuốc bổ’ nữa.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước