"Làm đẹp số liệu": Căn bệnh của các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 16:14 GMT+7

VTV.vn -Khi không đạt được chỉ tiêu đề ra, các DN bắt đầu gian dối số liệu để giữ vị thế trên thị trường. Văn hóa tôn sùng lãnh đạo ở Nhật Bản cũng khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Năm ngoái nhà sản xuất đồ điện tử danh tiếng của Nhật Bản Toshiba đã phải công khai xin lỗi vì đã gian dối kết quả kinh doanh, và vào năm 2012, nhà sản xuất các thiết bị quang học lớn nhất Nhật Bản Olympus cũng vướng vào việc sửa đổi báo cáo tài chính.

Điều gì đang xảy ra với các công ty Nhật Bản, những tập đoàn từng khiến cả thế giới thán phục vì sự vươn lên thần kì sau chiến tranh thế giới thứ 2. Đây cũng chính là vấn đề đang được thảo luận rộng rãi tại Nhật Bản trong những ngày qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước