Lâm Đồng khẳng định không có chè nhiễm dioxin

Quốc Thái (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 18/11/2014 15:58 GMT+7

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

Hiệp hội thương mại Đài Loan tỉnh Lâm Đồng và Phòng Văn hóa - Kinh tế Đài Bắc tại TP.HCM có công văn đề nghị tỉnh Lâm Đồng xác nhận những vùng trồng chè không nằm trong khu đất bị nhiễm dioxin.

Thông tin này có thể gây hiểu lầm và ảnh hưởng tới sản phẩm chè Ô Long cũng như một số mặt hàng nông sản khác.

Tỉnh Lâm Đồng cho biết sản phẩm chè ở đây đã xuất khẩu đi nhiều thị trường khó tính có quy định nghiêm ngặt như Nhật Bản và châu Âu mà không hề có phản hồi gì về vấn đề này.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 24/11/2014, đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ sang Đài Loan dự họp báo và đưa ra các luận cứ khoa học để chứng minh không chỉ vùng trồng chè của Lâm Đồng mà cả tỉnh Lâm Đồng cũng không nằm trong vùng nhiễm chất độc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước