Lạm phát Ấn Độ xuống mức thấp nhất trong 5 năm

VTV24-Thứ tư, ngày 15/10/2014 13:10 GMT+7

Đây là một tin mừng cho người dân Ấn Độ, vì giá cả sinh hoạt quá đắt đỏ là một trong những vấn đề nhức nhối nhất của kinh tế nước này.

Những con số thống kê cho thấy, giá thực phẩm, điển hình là giá rau quả giảm là một nguyên nhân chính khiến tỉ lệ lạm phát của Ấn Độ xuống mức 3,52% trong tháng 9.

Ngoài ra, tỉ lệ lạm phát nhiên liệu xăng dầu cũng chỉ ở mức 1,33%. Giá cả sinh hoạt quá cao luôn là một vấn đề được Chính phủ Ấn Độ ưu tiên giải quyết.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước